Hệ thống cho thuê xe đạp thông minh chiến thắng tại cuộc thi "Go Green In the City"

Thứ năm, 16 Tháng 4 2015 00:50 Tia Sáng
In

Vượt qua gần 700 đề tài của sinh viên 30 trường đại học trên cả nước, giải pháp hệ thống cho thuê xe đạp thông minh của hai sinh viên Trần Anh Hằng Nga và Trịnh Hoài Nam (Trung tâm Xuất sắc, ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng) đã giành giải nhất cuộc thi “Go Green In the City” (Giải pháp xanh cho thành phố). 

Đề tài có tên “Hệ thống giao thông thân thiện với môi trường” này cũng được chọn đại diện cho Việt Nam dự chung kết cuộc thi “Go Green In the City” khu vực Đông Á. 

Tham dự cuộc thi này, Hằng Nga và Hoài Nam mong muốn tìm ra giải pháp góp phần giải quyết vấn đề giao thông và môi trường đô thị tại Đà Nẵng cũng như nhiều thành phố ở Việt Nam. Vì vậy, cả hai đã bàn bạc và thống nhất ý tưởng: thiết lập một hệ thống cho thuê xe đạp thông minh và hệ thống đèn chiếu sáng giao thông thông minh tiết kiệm điện. 

Hệ thống cho thuê xe đạp của hai tác giả sinh viên ĐH Bách khoa Đà Nẵng bao gồm các trạm được đặt trên những tuyến đường cao điểm của khách du lịch, sinh viên, những đối tượng chính hướng tới của đề án. Tương tự như các trạm ATM ngân hàng, trạm cho thuê xe đạp có thể tự động “nhả” xe đạp cho người quẹt thẻ thông qua hệ thống cảm biến được cài đặt trong trạm mà không cần phải qua khâu trung gian nào. Một ưu điểm khác của hệ thống cho thuê xe đạp này là những chiếc xe được thiết kế đặc biệt sẽ được xạc đầy năng lượng trong quá trình đi trên đường. Khi trở về các trạm cho thuê, xe sẽ “nhả” lại năng lượng vào trạm. Xe càng nhiều năng lượng, chi phí cho thuê xe càng thấp đi còn nguồn năng lượng thu được sẽ được đưa vào phục vụ hệ thống chiếu sáng thành phố.

Bên cạnh đó, ý tưởng về hệ thống chiếu sáng thông minh tiết kiệm điện cũng được hai sinh viên Hằng Nga và Hoài Nam đưa vào đề tài. Giải pháp mà hai sinh viên đưa ra là sơn một lớp phản quang bằng sơn photoluminescent có khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời vào ban ngày và phát ra ánh sáng phản quang vào ban đêm lên mặt đường. Một hệ thống điều khiển bằng vi điều khiển và cảm biến ánh sáng sẽ phân tích thông tin về độ sáng trên đường, qua đó điều chỉnh độ sáng cho phù hợp với điều kiện môi trường, không tốn điện và chói mắt người đi đường. Theo tính toán của hai tác giả, việc áp dụng hệ thống điện chiếu sáng này sẽ giúp tiết kiệm tới 60% điện năng tiêu thụ. 

Cuộc thi “Go Green In the City” do tập đoàn Schneider Electric tổ chức trên toàn cầu nhằm tìm ra những giải pháp xanh, góp phần xây dựng các thành phố thông minh, thân thiện với môi trường. Thông qua các cuộc thi quy mô quốc gia, Schneider Electric sẽ chọn các nhà vô địch dự chung kết khu vực, qua đó tuyển lựa những ứng viên xuất sắc nhất tham gia cuộc thi chung kết thế giới tại Paris, Pháp vào tháng 6 tới. 

(Tia Sáng) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: