Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Cộng đồng Thiết kế / Sáng tạo Triển lãm “Khu vườn mùa đông - Nghệ thuật Micropop đương đại Nhật Bản"

Triển lãm “Khu vườn mùa đông - Nghệ thuật Micropop đương đại Nhật Bản"

Nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ Ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản 2013, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp với Đại Sứ Quán Nhật Bản và Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh, tổ chức một triển lãm độc đáo có tên gọi “Khu vườn mùa đông” từ ngày 8/6 đến 21/7/2013 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 

35 tác phẩm trong triển lãm “Khu vườn mùa đông – Nghệ thuật “Micropop” đương đại Nhật Bản” lần này đều do nhà phê bình nghệ thuật Midori Matsui tuyển chọn. Các tác phẩm bao gồm tranh vẽ, tranh sơn dầu, và các tác phẩm video này được sáng tác bởi 14 nghệ sỹ Nhật Bản hoạt động tích cực từ nửa sau thập niên 1990 đến thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21.  

Qua các tác phẩm của mình, các nghệ sĩ muốn đưa ra những góc nhìn khác biệt về thế giới bằng cách kết hợp những đổ vỡ với sự lỗi thời hoặc khoác lên những chức năng mới hoặc ý nghĩa mới cho những nơi thân thuộc. Tất cả những sự kết hợp đó, qua sự sáng tạo của các nghệ sỹ đều mang một phong cách diễn đạt mà Giám tuyển Matsui gọi là “Micropop”. 

Triển lãm còn trưng bày 3 video của nghệ sỹ Koki Tanaka, người đã được lựa chọn là nghệ sỹ Nhật Bản tiêu biểu để tham gia tại Triển lãm nghệ thuật Quốc tế lần thứ 55 có tên gọi “La Biennale di Venezia” tại Ý (Triển lãm hai năm 1 lần này sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến 28/11/2013). 

Vậy làm cách nào mà các nghệ sỹ Nhật Bản có thể nhìn thấy thế giới đương đại khi đang sống trong một môi trường ngày càng toàn cầu hóa và trong một thời đại và việc xác lập các giá trị chung đang rất khó khăn? Chúng tôi hy vọng quý vị khán giả sẽ đồng cảm và hiểu thêm về những quan niệm và cách phối cảnh của các nghệ sĩ thông qua các tác phẩm triển lãm trong “Khu vườn mùa đông”.  

Thông tin triển lãm: 

- Tổ chức: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh 
- Hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 
- Giám tuyển: Midori Matsui

- Các nghệ sĩ có tác phẩm trưng bày trong triển lãm:
Ryoko Aoki / Masaya Chiba / Chim ↑ Pom / Masanori Handa / Taro Izumi / Makiko Kudo / Mahomi Kunikata / Tam Ochiai / Hiroe Saeki / Hiroshi Sugito / Aya Takano / Koki Tanaka / Keisuke Yamamoto / Lyota Yagi

Hà Nội: 
Khai mạc: 18:00 – Thứ Sáu ngày 7/6/2013
Thời gian: Thứ Bảy ngày 8 – Chủ Nhật ngày 23/6/2013
[Giờ mở cửa] 8:30 – 16:45, (Mở cửa suốt thời gian triển lãm)
Địa điểm: Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam,
66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh: 
Khai mạc: 10:00 – Thứ Bảy ngày 6/7/2013
Thời gian: Thứ Bảy ngày 6 – Chủ Nhật 21/7/ 2013
[Opening hours: 09:00 – 19:00, no closed days]
Địa điểm: Nhà trưng bày - Cung Văn hóa Lao Động Tp. Hồ Chí Minh
55B Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Các tác phẩm tiêu biểu: 


Ryoko Aoki 
fiction house (parts), 2009
bút mực, màu nước trên giấy, 42.0 x 94.6 cm


Makiko Kudo
sky-flying fish, 2006
sơn dầu trên toan, 130.5 x 162.0 cm


Taro Izumi
Curos Cave, 2005
DVD, 8’37’’


Keisuke Yamamoto
Untitled, 2006
Sơn dầu và bút chì màu trên giấy, 50.0 x 65.0 cm


Koki Tanaka
Cause is Effect, 2005
DVD, 1’29’’


Hiroe Saeki
Untitled, 2007
Bút chì, acrylic trên giấy, 82.0 x 179.0 cm


Hiroshi Sugito
to the emerald sea, 2007
sơn dầu trên toan, 45.6 x 53.0 cm


Lyota Yagi
Vinyl, 2005 – 2008
silicone, nước lọc, máy thu âm, và tủ lạnh 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Ms. Nhã (số máy lẻ 115) / Mr. Yoshioka (0123-384-4138)
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam
27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội TEL 04-3944-7419 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo