Ashui.com

Thursday
Apr 25th
Home Cộng đồng Kỹ sư

Kỹ sư

Hợp tác nghiên cứu và đào tạo về gốm xây dựng và bê tông nhẹ

Hợp tác nghiên cứu và đào tạo về gốm xây dựng và bê tông nhẹ

Ngày 17/3/2010, tại Hà Nội, Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (VIGLACERA) và Trường Đại học Xây dựng đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận khung về nghiên cứu phát triển và đào tạo trong lĩnh vực gốm xây dựng và bê tông nhẹ.

Tại lễ ký kết, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn đã giới thiệu với thầy hiệu trưởng Lê Văn Thành và các thầy trong đoàn về 5 lĩnh vực hoạt động chính của VIGLACERA với mong muốn Nhà trường sẽ giúp TCty giải quyết 2 vấn đề: nghiên cứu phát triển và nguồn nhân lực. Cụ thể là việc mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn và đào tạo thạc sỹ; cùng TCty nghiên cứu xây dựng “ngôi nhà xanh” thân thiện với môi trường từ thiết kế, thi công, đến sử dụng vật liệu hoàn thiện bằng kính tráng lớp phản quang, bê tông nhẹ, gạch ốp phủ lớp vật liệu NANO chống bám bụi…

Mô hình hợp tác giữa một trường Đại học và một doanh nghiệp mang lại lợi ích cho cả hai bên và cho toàn xã hội.

P.V. 

 

Những giải pháp hợp lý trong việc xây dựng công trình tàu điện ngầm tại Hà Nội

Những giải pháp hợp lý trong việc xây dựng công trình tàu điện ngầm tại Hà NộiCông trình tàu điện ngầm có khả năng vận chuyển từ 50.000 đến 70.000 hành khách trong một giờ với tốc độ 40-60km/h, ...

Nền móng hư hỏng làm cho tòa nhà bị đổ sập ở Thượng Hải

Nền móng hư hỏng làm cho tòa nhà bị đổ sập ở Thượng HảiNhững công cuộc xây cất mới mẻ hào nhoáng nổi lên ở Thượng Hải thường được dùng làm ví dụ cho một nước “Tru...

Sự cố công trình xây dựng: Nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa

Sự cố công trình xây dựng: Nguyên nhân và giải pháp phòng ngừaTheo số liệu chưa đầy đủ của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, hàng năm có khoảng 0,28...

Chế tạo kết cấu thép nhà cao tầng: Công nghiệp hóa xây lắp

Chế tạo kết cấu thép nhà cao tầng: Công nghiệp hóa xây lắpNhà máy sản xuất kết cấu thép của Cty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng có tổng số vốn đầu tư 100 tỷ đồng, tr...

Thợ hồ “mùa xây dựng”

Thợ hồ “mùa xây dựng”Không đơn giản như đời vẫn tưởng - cuộc mưu sinh của giới thợ hồ ngoài mồ hôi, sức mạnh cơ bắp đổ xuống công...

Kỹ sư Ngô Văn Thiêm: gương mặt tiêu biểu của ngành Lắp máy Việt Nam

Kỹ sư Ngô Văn Thiêm: gương mặt tiêu biểu của ngành Lắp máy Việt NamTrong số 62 gương mặt tiêu biểu đại diện cho 25.000 lao động của ngành Lắp máy Việt Nam vừa được Tổng công ty Lắp ...

Chàng trai 8X phục dựng nhà rường Huế

Chàng trai 8X phục dựng nhà rường HuếPhần lớn tay thợ dựng nhà rường ở Huế đều là thợ mộc lành nghề, nhà “Huế học” cao tuổi. Thế nhưng một chàn...

Sẽ ban hành 2 TCVN Cọc bê tông cốt thép đúc sẵn và Cọc chiếm chỗ

Sẽ ban hành 2 TCVN Cọc bê tông cốt thép đúc sẵn và Cọc chiếm chỗTrên cơ sở chuyển dịch từ tiêu chuẩn châu Âu hiện hành, đồng thời soát xét và điều chỉnh cho phù hợp với điều k...

"Bê tông hóa vỉa hè": lợi ít - hại nhiều

Trong xây dựng, hạng mục “dễ làm nhất” và cũng có lẽ “dễ ăn nhất”, đó là lát vỉa hè. Bởi vỉa hè chịu cả ...

Một người Việt được trao giải thành tựu trọn đời tại Mỹ

Một người Việt được trao giải thành tựu trọn đời tại MỹGiáo sư -Tiến sỹ Charles Nguyễn Cường, người Mỹ gốc Việt duy nhất vừa được trao giải thưởng thành tựu trọn đờ...
Trang 7 trong tổng số 8
Bảng quảng cáo