Ashui.com

Thursday
Apr 25th
Home Cộng đồng Kiến trúc sư Hai tạp chí AV và A+U giới thiệu chuyên đề các công trình của Võ Trọng Nghĩa

Hai tạp chí AV và A+U giới thiệu chuyên đề các công trình của Võ Trọng Nghĩa

Viết email In

Công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc hai tạp chí kiến trúc của các nhà xuất bản nổi tiếng thế giới: Tạp chí AV của nhà xuất bản Arquitectura Viva SL (Tây Ban Nha) và tạp chí A+U của nhà xuất bản A+U Publishing Co., Ltd. Đây là hai tạp chí quốc tế nổi tiếng, đã từng đăng các công trình của các kiến trúc sư lớn của thế giới như Alvaro Siza, Le Corbusier, Norman Foster, OMA, SANAA,…

Tạp chí AV monografias monographs 216 (2019) với tiêu đề Vo Trong Nghia _ natural modern và tạp chí A+U số 550 với tiêu đề Vo Trong Nghia Architects. KTS Võ Trọng Nghĩa là một trong những kiến trúc sư Đông Nam Á đầu tiên được hai tạp chí nổi tiếng này dành toàn bộ ấn phẩm đăng tải các công trình của công ty. Đó là thành quả sau những nỗ lực của công ty trong chiến lược thiết kế xanh, đưa các công trình thân thiện với môi trường , thân thiện với thiên nhiên đến với người sử dụng, góp phần cải tạo và xanh hóa đô thị.

Tạp chí AV có độ dày 99 trang giới thiệu về 16 công trình, tạp chí A+U có độ dày 167 trang giới thiệu về 18 công trình của công ty Võ Trọng Nghĩa (VTN). Là một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu kiến trúc đương đại của Việt Nam ra với bạn bè quốc tế, nên VTN không chỉ giới thiệu các công trình được xây dựng với vật liệu tre truyền thống của Việt Nam, mà còn tập trung giới thiệu về các công trình được xây dựng bằng bê tông, gạch, đá… Đó là thông điệp của công ty, mong muốn hướng tới các công trình có chất lượng thiết kế và xây dựng cao, có độ bền vững hàng trăm năm. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho người sử dụng, tiết kiệm chi phí cho xã hội, thân thiện hơn với môi trường mà nó còn thể hiện dấu ấn kiến trúc, văn hóa của thời đại, các công trình đó cùng với các công trình lịch sử và tương lai tạo nên những lớp lang kiến trúc trong bộ mặt đô thị của Việt Nam. Rất có thể các công trình được đăng trên hai tạp chí trên sẽ trở thành những gợi ý cho các ý tưởng thiết kế kiến trúc của những khu vực có khí hậu giống Việt Nam như Ấn Độ, Phillippines, Malaysia…

Đặc biệt trong cuốn tạp chí AV có bài viết giới thiệu về công trình văn phòng làm việc của công ty Võ Trọng Nghĩa cũng như văn hóa làm việc của các kiến trúc sư trong công ty. VTN hướng nhân viên hằng ngày sống giữ 5 giới luật của Đức Phật, hành thiền 2 tiếng một ngày theo phương pháp của Đức Phật dưới sự hướng dẫn của trường thiền Pa-auk. Hiện tại KTS Võ Trọng Nghĩa cũng đang tham gia hành thiền tại trường thiền Pa-auk tại Myanmar từ năm 2017 đến nay. Đó là một cách sống và làm việc dựa trên nền tảng giữ giới và hành thiền. Với Võ Trọng Nghĩa, điều này quan trọng hơn cả làm kiến trúc, nhưng sẽ góp phần giúp cho người KTS có thể tạo ra những công trình chất lượng mang tầm ảnh hưởng lớn tới xã hội.

Hi vọng đây sẽ là những tài liệu hữu ích và thú vị dành cho các bạn đọc yêu thiết kế và kiến trúc.

VTN


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo