Thiết kế để phục vụ đời sống

Thứ năm, 22 Tháng 7 2021 05:23 T/c Kiến trúc & Đời sống
In

Charles và Ray Eames là cặp đôi nhà thiết kế nổi tiếng với những cống hiến bứt phá vượt trội cho nền kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp và nghệ thuật nhiếp ảnh. Họ là một cặp đôi thú vị, khi làm riêng lẻ họ tài giỏi, nhưng khi ở bên nhau họ trở nên xuất sắc.

Charles Eames sinh trưởng tại Missouri, Mỹ. Ông theo học tại trường đại học Washington theo dạng học bổng hai năm nhưng rồi bị đuổi học vì ủng hộ Frank Lloyd Wright. Con đường trở thành nhà thiết kế của ông cũng bắt đầu từ đó. Sau nhiều năm nỗ lực, ông mở rộng ý tưởng thiết kế của mình ra khỏi lĩnh vực kiến trúc và nhận được lời mời cộng tác từ Viện Nghệ thuật Cranbook ở Michigan, nơi mà sau này ông trở thành trưởng bộ phận thiết kế. Vợ ông, bà Ray Kaiser Eames lại theo học ngành hội họa tại New York trước khi gặp ông tại viện Cranbook và nên duyên vợ chồng. Hai con người tài năng tìm được nhau, với trí sáng tạo bùng nổ tưởng chừng sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn và tranh cãi. Nhưng thay vào đó, họ lại cho thế giới được chứng kiến một trong những sự cộng tác hay ho nhất trong lịch sử thiết kế.

Thiết kế để phục vụ đời sống. Đó là câu châm ngôn định hình sự biến chuyển của ngành thiết kế trong thập kỷ 40 và 50. Đó là cuộc cách mạng về kiểu dáng, một thứ ngôn ngữ thị giác đầy thú vị báo hiệu cho một thời đại mới, một khởi đầu mới – và hai trong số những nhà tiên phong của thời đại đó chính là Charles và Ray Eames. Họ, là những người giúp định hình cho phong cách của nội thất trong tương lai, gọn nhẹ và hiện đại, thanh nhã và đơn giản. Hữu dụng một cách đẹp đẽ.

Với ý tưởng tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, các thiết kế của họ không chỉ làm thỏa mãn nhu cầu sử dụng của khách hàng, mà với vẻ ngoài đơn giản, sáng tạo chúng còn giúp mang lại niềm vui trong cuộc sống.

Charles và Ray Eames nổi danh nhờ những thiết kế ghế đúc khuôn và ghế ván ép uốn dẻo của họ. Những chiếc ghế này là sự kết hợp tuyệt vời giữa tính thẩm mỹ, sự tiện dụng và ý tưởng mới lạ. Chúng trở thành những sản phẩm tiêu biểu của thiết kế công nghiệp hiện đại. Chiếc ghế Molded plywood chair làm từ ván ép uốn dẻo đã được vinh danh là “chiếc ghế của thiên niên kỷ”, sau bài bình luận của nhà phê bình kiến trúc nổi tiếng Esther McCoy. Kể từ đó về sau, những nhà sản xuất nội thất công nghiệp như công ty Herman Miller, Inc. và Vitra International đã khiến những thiết kế này sống mãi với thời gian bằng việc sản xuất liên tục, và năm nào chúng cũng lọt vào danh sách sản phẩm bán chạy nhất.

Năm 1994, Charles và Ray Eames chung tay xây dựng tổ ấm của mình ở California. Với thiết kế và cách sử dụng tiên phong vật liệu ngôi nhà đã trở thành điểm thu hút các nhà kiến trúc và thiết kế từ khắp nơi gần xa trên thế giới. Và đến hôm nay, ngôi nhà được ghi nhận là một trong những công trình hậu chiến quan trong nhất trong lịch sử thế giới. Những thiết kế của Charles và Ray Eames là những minh chứng rõ ràng nhất cho việc: các thiết kế tốt có thể cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao sự hiểu biết của nhân loại đến nhường nào. 

Ghế Eames Molded - Fiberglass/Plastic Chair

Làm từ chất liệu sợi thủy tinh hoặc nhựa cứng, đây có thể nói là một trong những thiết kế nổi tiếng nhất của ông bà Eames. Chiếc ghế này luôn nằm trong top những sản phẩm nội thất bán chạy nhất trong nhiều năm nhờ vào thiết kế tinh giản, nhưng thông minh và đáng yêu của nó. Chiếc ghế này có ba loại chân đế gồm kẽm uốn, gỗ và chân bập bênh. Nó hội tủ đầy đủ yêu cầu chúng ta muốn từ một chiếc ghế: sự đơn giản, hình dạng duyên dáng, phù hợp với mọi người và mọi nơi.

Ghế Eames Molded Shell Chair

Chiếc ghế này cũng được làm từ vật liệu sợi thủy tinh với thiết kế mang hình dạng giống chiếc vỏ sò. Đây là chiếc ghế khởi nguồn của các thiết kế ghế đúc nguyên khối “thương hiệu” nhà Eames. Nó là chiếc ghế hoàn hảo cho bất cứ địa điểm nào ở nhà, từ phòng ăn, phòng làm việc cho đ ến góc uống cà phê ngoài trời.

Ghế Eames Plywood Chair

Được mệnh danh là “chiếc ghế của thiên niên kỷ” và được vinh danh là thiết kế đẹp nhất của thế kỷ 20 theo tạp chí Times, chiếc ghế được làm từ gỗ ép uốn dẻo này mang trong mình sự duyên dáng, dễ chịu và sự liên kết chi tiết tuyệt vời.

Ghế Eames Wire Guest Chair

Là phiên bản cải tiến của chiếc ghế hình vỏ sò, chiếc ghế làm từ thép uốn này không chỉ mang trong mình nét hiện đại mà còn là sản phẩm tiêu biểu mang tiêu chí thiết kế của nhà Eames: hữu dụng và hòa hợp về hình dạng,  chức năng và vật liệu.

Ghế Eames Aluminum Group Chair

Được cấu thành từ khung nhôm và đệm bọc da cao cấp, chiếc ghế này đã nổi tiếng ngay từ lần ra mắt đầu tiên vào năm 1958. Với hình dạng duyên dáng, sang trọng, đây là chiếc ghế hoàn hảo cho nơi làm việc.

Ghế Eames La Chaise

Đúng với tên gọi La Chaise (ghế), sản phẩm này tạo ra cho người sử dụng sự thoải mái vô cùng. Được lấy cảm hứng thiết kế từ bức điêu khắc Floating Figures của Gaston Lachaise, chiếc ghế được cấu thành từ sợi thủy tinh với chân mạ chrome và đế gỗ sồi này cho phép người dùng có được không gian ngồi rộng rãi, trong tư thế dễ chịu.

Elephant

Chiếc ghế mang hình dáng vui nhộn này là sản phẩm tiêu biểu cho sự sáng tạo pha chút hài hước tinh nghịch của cặp đôi nhà Eames. Chắc hẳn đứa trẻ nào khi nhìn thấy cũng sẽ chọn ngay cho mình chiếc ghế này, bởi hình dạng đáng yêu và màu sắc bắt mắt của nó. Đây là một sản phẩm đa dụng, nó có thể được dùng như một chiếc ghế hay một cái bàn tùy thích.

 

Phương Nguyên tổng hợp / Ảnh: HermanMiller, Vitra, Upinterior

(Tạp chí Kiến trúc & Đời sống số 108 /Theo Eamesoffice.com)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: