Bên trong căn hộ 28,5 triệu USD trên tòa nhà 91 tầng mỏng nhất thế giới

Thứ tư, 12 Tháng 8 2020 23:25 Zing.vn
In

Tòa nhà sắp hoàn thành ở thành phố New York (Mỹ) cao 435 m, có chiều dài gấp 24 lần chiều rộng, mỗi căn hộ là một tầng độc lập.

Tòa nhà chọc trời 111 West 57th Street, hay được biết đến với cái tên tòa tháp Steinway, tọa lạc tại phía nam công viên Central Park, Manhattan.

Tháp Steinway có 91 tầng với chiều cao 435 m. Theo bảo tàng Skycraper New York, độ mảnh của tòa nhà dựa trên chiều rộng của chân đế so với chiều cao. Đây đồng thời là tòa tháp "mỏng" nhất thế giới.


Tòa tháp được xây dựng trong "khu tỷ phú" cạnh nhiều tòa nhà chọc trời sang trọng khác. Những căn hộ trong khu vực có giá lên đến hàng triệu USD, là lựa chọn của nhiều tỷ phú như Ken Griffin, Michael Dell hay Liu Yiqian.


Thiết kế nội thất sang trọng theo phong cách hoàng gia. Bên trong tòa nhà có sảnh trưng bày đàn piano và nghệ sĩ phục vụ.


Căn hộ đầu tiên hoàn công tại tòa nhà nằm trên tầng 43 với thang máy riêng. Căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích 418 m2. Giá bán được dự đoán có thể vào khoảng 28,5 triệu USD.


Căn hộ có tầm nhìn ra công viên Central Park thoáng đãng. Phòng lớn của căn hộ có chiều dài hơn 15 m.


Phòng ăn được trang trí trang thiết bị hiện đại cho 10 người.


Căn hộ trang bị thêm quầy rượu đầy đủ các loại rượu và cocktail cạnh phòng ăn.


Ngôi nhà có 3 phòng ngủ, một trong số đó được thiết kế đặc biệt để phù hợp với hoạt động học tập và làm việc.


Phòng ngủ lắp kính trong suốt. Mỗi phòng ngủ được trang bị phòng tắm riêng và bàn trang điểm.


Bồn tắm dát vàng sang trọng đặt bên trong phòng tắm.


Đặc biệt, căn hộ thiết kế thêm phòng thay trang phục với phong cách tao nhã, tinh tế.

Lộc Y

(Zing.vn / Ảnh: Business Insider)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: