Ashui.com

Saturday
Apr 20th
Home Chuyên mục Nội - ngoại thất Chống nóng cho nhà hướng Tây

Chống nóng cho nhà hướng Tây

Viết email In

Những ngày "nóng chảy mỡ" nhiều người đau đầu tìm cách chống nóng cho nhà. Cùng tham khảo những cách chống nóng tường nhà hướng Tây hiệu quả.  


Nhà hướng Tây có điểm bất lợi là chịu ánh nắng gay gắt, nhất là vào ngày hè. Trong công trình này, các kiến trúc sư đã đưa ra ý tưởng thiết kế phần mái nhà có độ dốc lớn, che phủ hầu hết khu vực chính, trong đó có những bức tường hứng nắng của công trình. 


Cùng với mái, tấm chắn nắng và hệ lam che phủ các mảng tường giúp chống nóng cho tường nhà hiệu quả. Đồng thời, ý tưởng chống nắng cũng đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, cân đối, hài hòa cho công trình. 


Trên thế giới, giải pháp này khá được ưa chuộng. Ảnh mái nhà và những bức tường nhà sử dụng gỗ cao cấp chống nóng với thiết kế độc đáo, được thiết kế và thi công bởi kiến trúc sư người Nhật Yoshiaki Tanaka. 


Bên cạnh đó, nhà ở cần được thiết kế phần mái hiên cho tường nhà ở những bức tường nhận ánh nắng trực tiếp từ hướng Nam và hướng Tây. 


Nếu mái hiên tô điểm bằng các loại dây leo sẽ rất tốt, làm tăng hiệu quả chống nắng cho tường nhà hướng Tây, đồng thời, tạo cảnh quan đẹp mắt. 


Ngoài ra, khá tiết kiệm chi phí và có khả năng sử dụng linh hoạt, các gia đình có thể cân nhắc lắp đặt mái hiên di động bằng vải, bạt. 


Một biện pháp hữu hiệu chống nắng cho tường được yêu thích là trồng dây leo, cây xanh leo bám lên tường. Tuy nhiên, cách làm này cần nhiều thời gian. 


Ngoài ra, gia chủ phải tính đến khả năng có thể phải chống chọi với côn trùng, loài muỗi nếu dây leo quá rậm rạp. 


Giải pháp tường cây xanh trong nhà. Các loại cây chọn trồng trên tường phải phù hợp với điều kiện sống trong nhà. 

(VTC News) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo