Snøhetta AS và công trình Oslo Opera - Na Uy

Thứ sáu, 03 Tháng 10 2008 10:19 KTS Mai Thế Nguyên
In

Các nhà phê bình kiến trúc dự đoán trong tương lai Oslo Opera sẽ trở thành một công trình có tính biểu tượng, ngang hàng với Sydney Opera (Australia). Điều khác nhau là quần chúng được gần gũi hơn tại Oslo vì họ có thể chèo lên nóc nhà của nó để nhìn ra biển.

Một thử thách kỹ thuật lớn là làm sao giữ cho hàng nghìn tấn đá khỏi tụt xuống biển. 6 tháng mới tìm ra được giải pháp kỹ thuật. Tại miền nam bờ biển Na Uy có những tảng đá khổng lồ nhô lên, và từ mặt nước leo lên đất, như nhà Oslo Opera vậy.

Eo biển Oslo và Oslo Opera - Ảnh: Mai Thế Nguyên

Trước khi đi tham quan Oslo Opera cho phép tôi giới thiệu sơ bộ vài nét về Vương quốc Na Uy và công ty tư vấn kiến trúc SNØHETTA AS.

Vương quốc Na Uy


Snøhetta AS


Mặt tiền của Snøhetta AS - Ảnh: MTN

Không ai ngờ rằng phía sau cái mặt tiền "bình thường và khiêm tốn" này lại là văn phòng làm việc của một công ty tư vấn kiến trúc nổi tiếng nhất nhì thế giới - Snøhetta AS. Họ còn có cả văn phòng tại New York (hiện đang thiết kế một công trình tại Ground Zero) và Trung Đông.

Snøhetta (tên của một đỉnh núi ở NaUy, có nghĩa là "Đỉnh núi có tuyết phủ") là một công ty trẻ (thành lập 1989) với khoảng 90 người, vừa lãnh đạo vừa cộng tác viên.

Snøhetta AS đã đoạt được nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có Aga Khan Award for Architecture. Một công trình nổi tiếng khác của họ là Thư viện Alexandria ở Ai Cập (1989). Đó là công trình đầu tiên của công ty này. Thế mạnh của Snøhetta là họ vừa thiết kế công trình (architect), vừa thiết kế nội thất (Interior architect) đồng thời thiết kế cảnh quan ( Landscape architect).

Ngày 22.06.2000 Snøhetta đạt giải nhất cuộc thi quốc tế thiết kế kiến trúc Oslo Opera với sự tham gia của nhiều nước trên thế giới. Tổng cộng có 240 đồ án dự thi.  


Mặt bằng tầng 1


Mặt cắt


Ảnh: Snøhetta


Năm 2011 sẽ hoàn thành đường ngầm dưới biển để giải tỏa mặt bằng phía sau nhà hát Opera.


Ngày 12.04.08 Oslo Opera đã được khánh thành.


Để tìm hiểu thêm về Oslo Opera, tôi đã đến phỏng vấn họ. KTS Simon Ewings, người tham gia thiết kế và giám sát công trình đón tiếp tôi. Thật ngạc nhiên thấy văn phòng của họ vô cùng giản dị, bố trí theo phong cách Bắc Âu, gọn gàng, ngăn nắp, không có “rồng bay phượng múa” như phong cách Á đông. Mầu sắc hợp mắt, vật liệu xây dựng cũng vô cùng đơn sơ, bình thường và rẻ tiền, khác hẳn với văn phòng của KTS Norman Foster hay Renzo Piano là những văn phòng do các ông này tự thiết kế, hiện đại, lộng lẫy dễ khiến người lạ cảm thấy choáng ngợp.


KTS Simon Ewings tại văn phòng của Snøhetta - Ảnh MTN


KTS Mai Thế Nguyên (MTN)(*): Xin ông cho biết các ông đã gặp những thử thách gì khi thiết kế và thi công Oslo Opera?

KTS Simon Ewings (SE): Chúng tôi đã gặp rất nhiều thử thách. Vì đây là một công trình quy mô lớn, diện tích sàn 38.500m2. Thử thách lớn nhất là dây chuyền công năng của nhà hát rất phức tạp, gồm 1.100 phòng lớn nhỏ cho 600 người, thuộc 50 ngành nghề làm việc. Mỗi phòng có quy định riêng, mỗi cái một khác. Nếu ta chỉ "cộng" những phòng nói trên lại với nhau thì không sao tạo ra kiến trúc được.


Oslo Opera, có tính chất hình tượng. - Ảnh MTN


Ảnh: MTN


Ảnh: MTN


Ảnh: MTN


Mặt bằng có độ dốc cả trong lẫn ngoài. Kính dùng để xóa khoảng cách giữa trong và ngoài. - Ảnh: MTN


Oslo Opera có foyê cao rộng. - Ảnh MTN


Trong và ngoài rất gần gũi. - Ảnh MTN


Gỗ sổi sử dụng cho nội thất - Ảnh: MTN


Phòng may khâu - Ảnh MTN


Không gian luôn thay đổi. - Ảnh MTN


Tấm phiến Alminium - Ảnh MTN


Ảnh: Snøhetta


Ảnh: MTN


(*) Tác giả - KTS Mai Thế Nguyên, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Oslo năm 1969.
Ông đã từng làm việc tại nhiều công ty kiến trúc danh tiếng của Na Uy.
Hiện nay ông  đã nghỉ hưu và làm đại diện của Ashui.com tại Na Uy.

[ Video ]

>> Ras Al-Khaimah: Thành phố siêu công nghệ của Ả Rập tương lai


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: