Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tin tức Lễ trao giải và Kết quả cuộc thi Tài năng Kiến trúc 2013

Lễ trao giải và Kết quả cuộc thi Tài năng Kiến trúc 2013

Viết email In

Sáng 31/10/2013 tại Hà Nội, Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hóa Đan Mạch-Việt Nam (CDEF - Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam) đã tổ chức Lễ trao giải và công bố kết quả Cuộc thi Tài năng (Talent Prize) 2013 với chủ đề "Giải pháp kiến trúc tạo dựng không gian đô thị" (Architectural ideas for improving urban spaces).  

Giải chính thức của Ban giám khảo (Grand Jury Prize): 

Đồ án: "Khu Vinh Bùi Viện" (Bui Vien street - Smilling Stop) 
Nhóm tác giả: Nguyễn Phước Vinh, Phan Thị Khánh An, Hoàng Hữu Gia Hân. 

 

Giải bình chọn (Popular Prize): 

Đồ án: "Hồi sinh bến thuyền ở phố cổ Bao Vinh, TP Huế" (Revitalizing a Valuable River-port in BaoVinh AncientTown, Hue City) 
Nhóm tác giả: Nguyễn Quốc Thắng, La Văn Sơn 

Top 10 (của Ban giám khảo): 

Đồ án: "Bằng cách nào kết nối hai bên bờ sông giữa lòng thành phố" (How to connect two sides of a river which is in the middle of city) 
Tác giả: Trần Hoàng Việt 

Đồ án: "Tái sinh không gian công cộng" (Public space is reborn) 
Nhóm tác giả: Huỳnh Đức Trung, Chu Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Thái Hà 

Đồ án: "Cải tạo không gian “Phố đường tàu”" (Designing “Railway street”) 
Nhóm tác giả: Đinh Thị Huyền Trang, Đỗ Bình Minh, Vũ Duy Long 

Đồ án: "Khu phố nông trại" (Farm hamlet) 
Tác giả: Nguyễn Hữu Tấn Đạt 

Đồ án: "Tác dụng của Khoảng trống" (Functions of Emptiness) 
Nhóm tác giả: Đinh Bá Minh Vương, Bùi Văn An 

Đồ án: "Cải tạo không gian chợ dân sinh" (Improving farmer market) 
Nhóm tác giả: Lương Thu Thảo, Nguyễn Trường Linh, Nguy ễn Anh Đức, Bùi Thanh Liêm 

Đồ án: "Sân chơi Nhện" (Spider Playground) 
Nhóm tác giả: Lê Danh Quân, Ngô Đức 

Đồ án: "Tận dụng và cải tạo không gian trống phía dưới cầu cao của đường sắt trên cao" (Making best use of and improving the space under the elevated railway) 
Tác giả: Lê Thị Thanh 

Đồ án: "Khu Vinh Bùi Viện" (Bui Vien street - Smilling Stop) 
Nhóm tác giả: Nguyễn Phước Vinh, Phan Thị Khánh An, Hoàng Hữu Gia Hân 

Đồ án: "Chiến lược thiết kế lại cho không gian công cộng của khu phố cổ Hà Nội" (Strategy for re-designing the public space of Hanoi ancient quarter) 
Tác giả: Cung Thành Đạt 


Một số hình ảnh tại buổi lễ trao giải cuộc thi: 


Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm với KTS người Đan Mạch Hans Peter Hagens - thành viên ban giám khảo 


Các thành viên ban giám khảo trò chuyện với mọi người về chủ đề của cuộc thi và các đồ án tham gia. Từ trái sang: KTS Hans Peter Hagens, TS Phó Đức Tùng, KTS Nguyễn Hữu Thái. 


Buổi lễ có sự hiện diện của Đại sứ Đan Mạch - Ngài John Nielsen, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - bà Phan Thị Mỹ Linh, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam - KTS Trần Ngọc Chính, GS.TS Hoàng Đạo Kính,... 


Ngài đại sứ Đan Mạch phát biểu tổng kết cuộc thi 


KTS Trần Ngọc Chính trao giải Bình chọn (Popular Prize) cho đại diện BTC (nhóm tác giả đoạt giải ở Huế không kịp có mặt) 


Sau khi Ngài đại sứ công bố kết giả, cùng bà Phan Thị Mỹ Linh trao giải thưởng chính thức của ban giám khảo (Grand Jury Prize) cho nhóm tác giả Nguyễn Phước Vinh, Phan Thị Khánh An, Hoàng Hữu Gia Hân với đồ án "Khu Vinh Bùi Viện". 


Phần thưởng dành cho nhóm tác giả (3 thành viên) giành giải Grand Jury Prize là chuyến tham quan học hỏi và gặp gỡ các kiến trúc sư nổi tiếng của Đan Mạch. Trong ảnh: Hoàng Hữu Gia Hân và Nguyễn Phước Vinh bên đồ án của mình. 

Ảnh: Kiến Lâm 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Hiện có 2543 khách Trực tuyến