Ashui.com

Saturday
Apr 20th
Home Tương tác Nhìn ra thế giới Walkie Talkie - tòa nhà "sáng gì mà lóa thế"

Walkie Talkie - tòa nhà "sáng gì mà lóa thế"

Viết email In

Những người dân thành phố London mỗi khi đi ngang qua tòa nhà có kiến trúc độc đáo này đều phải dừng lại một vài giây vì bất ngờ trước ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao tỏa ra từ tòa nhà. 

Mặc dù chưa xong nhưng tòa tháp Walkie Talkie nằm trên phố Eastcheap, London (Anh) đã trở thành một địa điểm tham quan hấp dẫn. Trong tương lai, nó sẽ trở thành nơi tắm nắng vào mùa hè và sưởi ấm vào mùa đông của người dân thành phố.  


Tòa nhà phản chiếu ánh sáng từ hàng trăm tấm kính cửa sổ. Hiện tại tòa nhà này vẫn chưa hoàn thành xong. Một khi hoàn tất, nó có có tổng cộng 37 tầng. 


Một mặt của tòa nhà Walkie Talkie có hình cầu lõm giúp hấp thụ ánh sáng và phản chiếu xuống con phố bên dưới khiến người dân thành phố London mỗi khi đi ngang qua đều phải dừng lại một vài giây vì bất ngờ trước ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao tỏa ra từ tòa nhà. 

Tòa nhà Walkie Talkie sẽ được khánh thành vào năm sau. Mặt bắc và nam của tòa nhà có hình cầu lõm còn mặt đông và tây có hình cầu lồi.

Các tầng nhà càng lên cao sẽ càng có diện tích rộng hơn, khi quan sát công trình Walkie Talkie từ phía xa, bạn sẽ có cảm giác nó như một mầm cây đâm lên và tỏa ra trên đường chân trời thành phố London.

Tổng vốn đầu tư xây dựng tòa nhà lên tới 200 triệu bảng Anh (tương đương 6.600 tỉ VND). Sau khi hoàn tất, dự kiến Walkie Talkie sẽ có chiều cao 160m.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Uruguay - Rafael Vinoly, 3 tầng trên cùng của tòa nhà sẽ được biến thành khu vườn trên mây, một vườn treo trên tầng cao. Công trình này sẽ được mở cửa cho công chúng vào tham quan.


Ánh sáng chói gắt chiếu xuống từ tòa nhà khiến người qua đường thường phải che mắt cho bớt lóa.


Người dân thành phố London nói chung rất thích ánh nắng bởi nơi đây vốn đã nổi tiếng có quá nhiều sương mù.

Đơn vị đảm nhiệm thi công công trình hiện đang phải đón nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh những người tỏ ra thích thú với thiết kế độc đáo, ấn tượng này, cũng có những người tỏ ra lo ngại: “Tòa nhà này giống như những thấu kính khổng lồ, nó phóng đại các chùm sáng khiến tôi có cảm giác những người qua lại dưới phố là những chú kiến, đang bị một người khổng lồ cầm kính lúp chiếu rọi, thiêu đốt bằng ánh sáng mặt trời vậy”. 

Một người dân sống gần tòa nhà Walkie Talkie tỏ ra lo lắng: “Tôi cảm thấy không thoải mái mỗi khi đứng dưới tòa nhà này, tôi không biết liệu nó có nguy hiểm đối với sức khỏe con người không bởi tòa nhà luôn tỏa ra những chùm sáng mạnh”. 

Ngoài ra, ánh sáng quá mạnh cũng có thể làm ảnh hưởng tới khả năng quan sát giao thông của các lái xe mô-tô, đặc biệt là trong mùa hè khi ánh sáng lóa sẽ càng mạnh hơn và ngày cũng dài hơn. Tuy vậy, nhiều người dân tỏ ra thích thú vì sắp tới họ sẽ có một địa điểm để tắm nắng trong mùa hè và sưởi ấm vào mùa đông. 

Đại diện đơn vị đang đảm nhiệm thi công tòa nhà cho biết họ hài lòng với thiết kế và chất lượng của công trình: “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ những vấn đề mà người dân lo ngại từ khi thực hiện khâu thiết kế. Hiện tại mọi việc đang được tiến hành tuần tự để đảm bảo mọi nguy cơ đều được kiểm soát”. 

 
Khu vực chiếu sáng trước tòa nhà Walkie Talkie trong mùa hè tương đối nóng, tuy vậy, người dân thành phố đã “lo xa” và tính tới mùa đông khi dự định sẽ đến đây sưởi ấm. 

 
Người dân thành phố London đi ngang qua tòa nhà Walkie Talkie. 


Muốn tắm nắng hoặc sưởi ấm phía dưới tòa nhà này, bạn cần mang kính chống nắng để khỏi bị lóa mắt.


Kiến trúc của tòa nhà không có gì đặc biệt nhưng hiệu ứng mà nó tạo ra thì thực sự ấn tượng.

Bích Ngọc (theo Dailymail

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo