Ashui.com

Thursday
Apr 18th
Home Tương tác Góc nhìn

Góc nhìn

Nhanh chậm đường sắt đô thị

Nhanh chậm đường sắt đô thị

Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) vừa đề xuất UBND TPHCM thành lập Tổ công tác xây dựng đồ án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TPHCM nhằm thực hiện Kết luận 49 của Bộ Chính trị về hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị tại TPHCM vào năm 2035. Theo đó, hệ thống đường sắt đô thị TPHCM dài hơn 220km được đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2035.

 

Gần 3.000 hecta nhà kính vây trắng Đà Lạt

Gần 3.000 hecta nhà kính vây trắng Đà LạtVới hơn 2.907 hecta nhà kính dùng để phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp, Đà Lạt trở thành địa phương có di...

Thiếu tầm nhìn lâu dài

Thiếu tầm nhìn lâu dàiHàng loạt dự án cao tốc bộc lộ nhiều bất cập. Như cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây vừa bị ngập một đoạn dài sau m...

Hạ tầng đô thị và giao thông thân thiện

Hạ tầng đô thị và giao thông thân thiệnTỷ lệ đô thị hóa toàn cầu đạt 50,16% vào năm 2007 và được dự đoán đạt 68,36% vào năm 2050. Và mặc dù các thành ph...

Xu hướng lâu dài chứ không phải khó khăn ngắn hạn

Xu hướng lâu dài chứ không phải khó khăn ngắn hạnTrước hiện tượng hàng loạt mặt bằng bỏ trống, không có người thuê ở các tuyến đường trung tâm thành phố, nhiều...

Triển khai cơ chế đặc thù phát triển TPHCM: Cần quán triệt tư tưởng dân giàu thì thành phố mạnh

Triển khai cơ chế đặc thù phát triển TPHCM: Cần quán triệt tư tưởng dân giàu thì thành phố mạnhSingapore là tấm gương thực tế gần gũi cho TPHCM: trong vòng 30 năm, từ một vùng đất thiếu tài nguyên thiên nhiên, đã tr...

Trục trặc với các ban quản trị chung cư

Trục trặc với các ban quản trị chung cưXung đột giữa cư dân với ban quản trị các chung cư ở nước ta đang ngày càng nhiều và phức tạp hơn, cho dù quy định ...

Tiến thoái lưỡng nan giữa "rừng" quy hoạch

Tiến thoái lưỡng nan giữa Tháng trước, tôi có dịp thăm nhà một người bạn, và không khỏi ngỡ ngàng khi trở lại khu vực nhà anh tại một con ph...

Tư duy mét vuông và Đà Lạt trắng xóa bê tông

Tư duy mét vuông và Đà Lạt trắng xóa bê tôngThay vì cảnh đồi thông mộng mơ thì hình ảnh Đà Lạt trên báo chí gần đây là sạt lở, ngập lụt. Nguyên nhân chính c...

Tương lai các thành phố hậu đại dịch Covid-19

Tương lai các thành phố hậu đại dịch Covid-19“Chiến thắng của thành phố: Cách mà phát minh vĩ đại nhất của loài người làm cho chúng ta giàu có hơn, thông minh hơn...

Xin đừng nén nữa!

Xin đừng nén nữa!Đà Lạt đã trở thành một thành phố nêm chật những công trình và “cõng” trên lưng lượng người gấp nhiều lần quy...
Trang 5 trong tổng số 161
Bảng quảng cáo