Ashui.com

Saturday
Apr 20th
Home Tương tác Điểm đến Những thành phố nổi tiếng thế giới nhiều cửa hàng cà phê nhất

Những thành phố nổi tiếng thế giới nhiều cửa hàng cà phê nhất

Viết email In

Điểm 15 thành phố có nhiều quán ăn nhỏ, tiệm cà phê, cửa hàng cổ điển... nhất thế giới theo bảng xếp hạng Chỉ số Hipster quốc tế của MoveHub.  


1. Brighton, Anh đứng đầu bảng xếp hạng với tỷ lệ 9 cửa hàng/100.000 người, cũng như mật độ cà phê cao thứ ba (125 cửa hàng/100.000 người). 


2. Portland, Oregon, Mỹ là thành phố có số nhà hàng thực phẩm chay lớn với tỷ lệ 18 cửa hàng/100.000 người. Tại đây có cả trung tâm mua sắm thuần chay đầu tiên trên thế giới.


3. Salt Lake, Utah, Mỹ là một trong số các thành phố có số lượng cửa hàng xăm lớn nhất thế giới 24 cửa hàng/100.000 người. Đây là cũng nơi tổ chức hội nghị xăm hình quốc tế hàng năm.


4. Seattle, Washington, Mỹ là thiên đường uống cà phê, với 114,7 cửa hàng cho 100.000 dân


5. Lisbon, Bồ Đào Nha là một trong ba thành phố châu Âu có số cửa hàng cổ điển nhiều nhất trên thế giới với 78 cửa hàng/100.000 dân.


6. Fort Lauderdale, Florida, Mỹ có mật độ đáng nể số cửa hàng cà phê cho 100.000 dân là 78,8.


7. Miami, Florida, Mỹ được coi là thiên đường mua sắm với 215 cửa hàng cổ điển khổng lồ và tỷ lệ 47,4 cửa hàng/100.000 cư dân thành phố.


8. Orlando, Florida, Mỹ đứng vị trí thứ 8 về số lượng các cửa hàng mua sắm và săm mình.


9. Helsinki, Phần Lan có mật độ các cửa hàng cà phê 80/100.000 dân và 42 cửa hàng cổ điển trên 100.000 dân. Lễ hội cà phê Helsinki tại đây cũng là lễ hội lớn nhất ở Bắc Âu, thu hút hàng nghìn người.


10. Spokane, Washington, Mỹ chốt top 10 với 104 quán cà phê/100.000 cư dân thành phố. Đây cũng là nơi có rất nhiều công viên, quán cà phê và bảo tàng.


11. Tampa, Florida, Mỹ là thiên đường mua sắm cổ điển, bảo tàng, công viên giải trí và cuộc sống về đêm.


12. Eugene, Oregon, Mỹ nổi tiếng với các cửa hàng địa phương và tiệm cà phê.


13. Minneapolis, Minnesota, Mỹ nơi có rất nhiều hồ và công viên.


14. Atlanta, Georgia, Mỹ là một trong những thành phố hiện đại nhất trên thế giới.


15. San Francisco, California, Mỹ là một trong số các thành phố thú vị nhất thiên niên kỷ. Nó có số lượng cửa hàng cà phê nhiều nhất thế giới 94/100.000 dân. 

Minh Hoàng 

(Nhịp cầu Đầu tư) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo