Để chuẩn bị cho việc mở rộng thành phố Quy Nhơn về phía Tây Bắc, phần diện tích có ga Diêu Trì trên tuyến đường sắt Bắc-Nam và cảng hàng không Phù Cát, Bình Định đã và đang tập trung đầu tư mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối Quy Nhơn đi Tây Nguyên, trục dọc Bắc –Nam.
TP Quy Nhơn (nguồn: Ashui.com)
Sở Xây dựng Bình Định vừa tổ chức công bố công khai Đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/5.000 khu vực phía Tây Bắc TP Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035; quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu vực xung quanh Tiểu chủng viện Làng Sông, xã Phước Thuận (Tuy Phước).
Theo công bố, khu vực phía Tây Bắc và vùng phụ cận đến năm 2035 của TP Quy Nhơn sẽ được mở rộng đến thị trấn Diêu Trì, thị trấn Tuy Phước, các xã: Phước Lộc, Phước An, Phước Thành (Tuy Phước). Tổng diện tích đất quy hoạch mở rộng khoảng 4.866 ha; chia làm các tiểu khu gồm đô thị, dịch vụ thương mại, trung tâm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ logistic… Cơ quan chức năng cũng đã công bố các chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu, đảm bảo mục tiêu hình thành khu vực đô thị thành phố mở rộng trong tương lai.
Đối với khu vực xung quanh Tiểu chủng viện Làng Sông, quy hoạch được thực hiện tại thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận với quy mô sử dụng đất 71,5 ha. Trên cơ sở đó, quy hoạch các khu vực bảo tồn, tôn tạo nhằm phát huy giá trị kiến trúc, lịch sử của Tiểu chủng viện Làng Sông gắn với phát triển du lịch. Đồng thời quy hoạch chi tiết các khu vực dân cư, khu dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, tránh phá vỡ không gian kiến trúc, cảnh quan.
Hà Minh
(Báo Đầu tư)
- Sansiri chính thức ra mắt thị trường Bất động sản Việt Nam thông qua đối tác chiến lược Denzell
- TP.HCM và Singapore thúc đẩy hợp tác trong xây dựng đô thị thông minh
- TP.HCM: Định hướng phát triển đô thị sáng tạo
- Đề xuất phân lại vùng kinh tế để xây dựng quy hoạch vùng
- Thành phố Cần Thơ được nhận loạt cơ chế đặc thù
- TP.HCM: Nhiều khu vực cần điều chỉnh quy hoạch 1/2000
- Đến 2020 xây dựng nền tảng pháp lý phát triển đô thị thông minh
- Đông Hà - Quảng Trị sẽ trở thành thành phố "xanh", thích ứng với biến đổi khí hậu
- Hà Nội: Di tích 300 năm bất ngờ biến thành công trình 1 ngày tuổi
- Đề xuất lập ga hàng không trung chuyển trong nội đô TP.HCM