Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Việt Nam Viện Kiến trúc Quốc gia triển lãm và trao giải các đồ án quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình, đề tài NCKH tiêu biểu 2014-2018

Viện Kiến trúc Quốc gia triển lãm và trao giải các đồ án quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình, đề tài NCKH tiêu biểu 2014-2018

Viết email In

Sáng 18/5, Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức triển lãm và trao giải các đồ án quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình, đề tài NCKH tiêu biểu từ năm 2014-2018. 

Tham dự triển lãm và trao giải có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cùng đại diện các Cục, Vụ, Viện Bộ Xây dựng, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội… toàn thể lãnh đạo Viện và đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí.  


Lễ cắt băng khánh thành phòng trưng bày Viện KTQG 

Phát biểu khai mạc sự kiện, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng khẳng định: Sự kiện là kết quả thực tế đánh dấu sự nỗ lực hơn 04 năm qua của toàn Viện trong công cuộc vừa xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất làm việc. Với đam mê, tâm huyết và trách nhiệm với nghề, Viện đã sản sinh ra những sản phẩm sáng tạo đồ án quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình, đề tài NCKH, dự án SNKT có chất lượng cao. Bên cạnh đó, Viện trưởng cho rằng sự kiện nhằm động viên tinh thần, khích lệ các tập thể và cá nhân toàn Viện trong công tác sáng tác kiến trúc, quy hoạch, nghiên cứu khoa học. 

Trong 03 tháng phát động cuộc thi, ban tổ chức giải đã nhận được 69 sản phẩm đến từ 16 đơn vị, cá nhân trực thuộc Viện. Trong đó có 28 đồ án kiến trúc công trình, 15 đồ án quy hoạch xây dựng, 26 sản phẩm NCKH, đề án phát triển đô thị. Các sản phẩm đa dạng về quy mô, thể loại công trình, trong đó có cả công trình đã đạt giải trong các cuộc thi do địa phương tổ chức. 

Viện Kiến trúc quốc gia đã thành lập Hội đồng chấm giải gồm 07 thành viên là những chuyên gia uy tín, có kinh nghiệm chấm giải trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch. Qua nhiều vòng tuyển chọn, Hội đồng quyết định chọn ra các giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích ở 03 hạng mục. 

Giải Nhất:

  1. Đồ án Quy hoạch: Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch ven biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh. Tỉ lệ 1/2000; 
  2. Công trình Kiến trúc: Trụ sở làm việc Viện Kiến trúc Quốc gia; 
  3. Sản phẩm NCKH: Đề tài “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản các làng nghề truyền thống hai bên bờ Sông Hồng thuộc phạm vi Thành phố Hà Nội”.  

Giải Nhì:

  1. Đồ án Quy hoạch: Quy hoạch Khu đô thị du lịch Đại Phước – Tín Nghĩa huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai; 
  2. Công trình kiến trúc: Điêu khắc – Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9; 
  3. Sản phẩm NCKH: Mẫu nhà ở khu vực thiên tai – Tây Nam bộ; 

Giải Ba:

  1. Đồ án Quy hoạch: Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội”; 
  2. Công trình Kiến trúc: Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang; 
  3. Sản phẩm NCKH: Dự án “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng mới các công trình tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam”. 

Phát biểu tại buổi triển lãm và trao giải, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa với ngành nói chung và với Viện KTQG nói riêng. Thứ trưởng hi vọng, những năm tiếp theo Viện cũng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, đối tượng dự thi sẽ có sự góp mặt của nhiều kiến trúc sư trẻ và sinh viên các trường đại học ngành kiến trúc với nhiều tác phẩm dự thi xuất sắc. 


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, Viện trưởng Viện KTQG Đỗ Thanh Tùng chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đạt giải 

(Tạp chí Kiến trúc Việt Nam) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo