Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Việt Nam Giảm vốn đầu tư phát triển đô thị Biên Hòa

Giảm vốn đầu tư phát triển đô thị Biên Hòa

Viết email In

Chính quyền tỉnh Đồng Nai vừa xác định lại nhu cầu về vốn đầu tư phát triển đô thị Biên Hòa đến năm 2030 chỉ hơn 16.000 tỉ đồng chứ không phải hơn 140.000 tỉ đồng như dự kiến trước đó. 

Ngày 8/7, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các sở ngành liên quan về Chương trình phát triển đô thị Biên Hòa đến năm 2030. 

Theo chương trình này, nhu cầu về vốn để đầu tư phát triển đô thị Biên Hòa đến năm 2030 hơn 16.300 tỉ đồng, và được chia thành 2 giai đoạn: (i) Từ nay đến năm 2020 cần 9.675 tỉ đồng; (ii) Từ năm 2021-2030 cần 6.640 tỉ đồng.  


Biên Hòa nhìn từ trên cao
- Ảnh: baodongnai.com.vn 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ ưu tiên sử dụng nguồn vốn nói trên (từ ngân sách, ODA và xã hội hóa - BOT, BT, PPP) cho các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cải tạo xây dựng hệ thống giao thông và xây dựng đô thị theo quy hoạch. 

Trước đó, Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, do Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia lập năm 2014, xác định nhu cầu đầu tư xây dựng thành phố Biên Hòa giai đoạn 2016-2020 là 64.394 tỉ đồng và giai đoạn 2021-2030 là 76.965 tỉ đồng (tổng cộng hơn 140.000 tỉ đồng). 

Tháng 6/2015, Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa cũng đã tính toán và cho biết nhu cầu về vốn để nâng cấp đô thị Biên Hòa đến năm 2030 là trên 21.000 tỉ đồng. Trong đó ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm trên các lĩnh vực cảnh quan đô thị, hạ tầng cơ sở về giao thông, thương mại-dịch vụ, giáo dục, y tế và các trung tâm văn hóa thể thao cấp vùng…

Theo quy hoạch, đô thị Biên Hòa là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Đồng Nai, là một thành phố công nghiệp lớn của cả nước và là một trung tâm của vùng trọng điểm kinh tế ở phía Nam. 

(TBKTSG) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo