Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Việt Nam Hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước tháng 9

Hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước tháng 9

Viết email In

Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông có tổng chiều dài 13,05km, với diện tích đất thu hồi là 41,11ha. Đến nay công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã gần như hoàn thiện với diện tích GPMB là 40,8 ha (đạt 99,24%), tuy nhiên, diện tích mặt bằng chưa giải phóng đều nằm trong diện phức tạp.  

Tại cuộc họp chiều 6/8, đại diện Ban chỉ đạo GPMB thành phố cho biết, trên địa bàn quận Đống Đa còn tồn tại gần 0,27 ha bao gồm: 0,05 ha khu dân cư phường Thịnh Quang; 0,18 ha khu vực ga Cát Linh; 0,04 ha khu vực Ga La Thành. Trong đó có 10 hộ dân phường Thịnh Quang không nhận tiền tạm cư, kiên quyết chờ có nhà tái định cư mới di dời. Đại diện quận Đống Đa đề nghị chủ đầu tư sớm bố trí kinh phí GPMB là 196 tỷ để quận tổ chức chi trả và vận động các hộ bàn giao mặt bằng. 


(Ảnh: Nguyễn Khánh /Tuổi Trẻ) 

Về phía quận Hà Đông, ông Vũ Ngọc Phụng, Phó Chủ tịch UBND quận cho biết, quận còn tồn tại 450m2 đất cần GPMB, tổng kinh phí còn thiếu để chi trả cho các hộ trên địa bàn quận là 14,4 tỷ đồng (7,9 tỷ đồng đã phê duyệt và 6,5 tỷ dự phòng phí). Ngoài chi phí, công tác GPMB tại quận Hà Đông còn gặp khó khăn trong việc di dời 13 ngôi mộ tại nghĩa trang Văn Nội. Khi được lãnh đạo thành phố hỏi về thời gian sẽ di dời xong 13 ngôi mộ này, chính ông Phụng cũng ấp úng không trả lời được. 

Có mặt tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho rằng: “Đây là công trình trọng điểm quốc gia, cần đốc thúc tiến độ, làm càng nhanh càng tốt, giải quyết dứt điểm khâu GPMB trước tháng 9/2014”. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu, tập trung toàn bộ nguồn nhân lực để tập giải quyết khâu GPMB cho tuyến đường sắt đô thị. Đối với quận Đống Đa, cần GPMB trước 30/8, đề nghị Sở Xây dựng bổ sung kinh phí GPMB và quỹ nhà tốt nhất cho quận. Yêu cầu quận Hà Đông sớm GPMB đất nông nghiệp của 5 hộ dân, hoàn thành xong trước 30/8. Với 13 ngôi mộ tươi, cần vận động nhân dân di dời, thành phố cho phép cơ chế đặc thù để di chuyển, hoàn thành trước ngày 30/9. 

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh- Hà Đông là Dự án trọng điểm quốc gia, các ban, ngành trên địa bàn thành phố cần tập trung mọi nguồn lực để Dự án hoàn thành đúng tiến độ, không bị chậm và đội vốn thêm. 

Trần Hoàng 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo