Phát biểu trước báo giới, ông Lê Hữu Duy, chuyên viên thuộc Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mặc dù đang trải qua một giai đoạn khá ảm đạm, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn rất được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Tại triển lãm, không ít các đối tác tiềm năng đã thu thập thông tin cũng như tìm hiểu kỹ hơn về nhiều dự án bất động sản lớn đang được triển khai ở Việt Nam.
Trong khuôn khổ MIPIM Asia 2008, cũng đã diễn ra các cuộc hội thảo, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản. Đặc biệt, trưa 20/11 đã có một cuộc tọa đàm với chủ đề "Việt Nam vững vàng không sụp đổ". Theo đánh giá của các diễn giả, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong tình hình chung hiện nay, Việt Nam vẫn là một trong những nước có tốc độ phát triển nhanh ở châu Á. Các biện pháp kinh tế mà Chính phủ Việt Nam áp dụng thời gian qua đã phát huy hiệu quả. Trong tương lai, thị trường bất động sản nói riêng cũng như kinh tế Việt Nam nói chung được đánh giá sẽ tiếp tục ổn định và vững vàng.
Đây là lần thứ 3, MIPIM Asia được tổ chức. Năm nay, mặc dù ngành bất động sản trong khu vực cũng như trên thế giới đang gặp nhiều khó khăn do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, vẫn có hơn 2.000 nhà kinh doanh bất động sản từ hơn 50 nước và vùng lãnh thổ tham gia triển lãm.
Giám đốc MIPIM Asia, Gilles Saint Georges Chaumet nói rằng trong 1 năm qua, nền kinh tế thế giới đã phải đối mặt với những thách thức đầy bất ngờ và các nhà đầu tư trên thị trường bất động sản quốc tế đang nghiên cứu kỹ lưỡng về chiến lược đầu tư. Theo ông Chaumet, trong một môi trường nhiều biến động như vậy, MIPIM Asia lần này là nhằm cung cấp những thông tin mới nhất về thị trường, tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ giữa các nhà đầu tư để cùng hướng đến tương lai xa hơn.
Tin mới hơn:
- Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Xây dựng, VLXD & Bất động sản (Consmat 2008)
- Phát động cuộc thi "Đánh thức không gian" - Hãy để nghệ thuật biến đổi thành phố của bạn
- Trao giải Cuộc thi điêu khắc "Tôn vinh di sản văn hoá Hội An"
- Thuyết trình của KTS Thái Lan Lek Bunnag (tóm lược)
- Nhận diện giá trị khu di tích Hoàng Thành Thăng Long sau 5 năm nghiên cứu so sánh (2004 - 2008)
Tin cũ hơn:
- Buổi giao lưu với Tadao Ando lần đầu tiên tại Hà Nội
- Hội thảo "Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị khu phố kiểu Pháp phía Nam quận Hoàn Kiếm"
- Hội nghị Khoa học quốc tế của Liên đoàn Bê tông châu Á
- Trao giải "Toà nhà hiệu quả năng lượng" lần thứ II
- Hội thảo về quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội