Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Sự kiện Diễn đàn Quy hoạch và Phát triển đô thị hướng tới Tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu

Diễn đàn Quy hoạch và Phát triển đô thị hướng tới Tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu

Viết email In

Trong hai ngày 23 và 24/8, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Bộ Xây dựng, Diễn đàn đô thị Việt Nam và UN Habitat phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Diễn đàn Quy hoạch và Phát triển đô thị hướng tới Tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH).  

Trong gần 20 năm qua, hệ thống đô thị Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 23,7% (năm 1999) lên 35,7% (năm 2015). Tuy nhiên, đô thị hóa nhanh đã dẫn đến một số bất cập như sử dụng đất đai chưa hiệu quả; hạ tầng đô thị chưa đáp ứng nhu cầu của người dân; tính cạnh tranh của các đô thị không cao… tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống của người dân và sản lượng kinh tế của khu vực đô thị nói riêng và cả nước nói chung…

Bên cạnh đó, Việt Nam là một trong những nước sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất của BĐKH, do đó cũng đang làm sâu sắc hơn các bất cập hiện tại và tạo ra thách thức mới cho quá trình đô thị hóa… 


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh phát biểu khai mạc Diễn đàn. 

Phát biểu tại Diễn đàn, đại diện Bộ Xây dựng nhấn mạnh: Các nghiên cứu về tăng trưởng xanh và ứng phó với BĐKH gần đây đều đã khẳng định khu vực đô thị có vai trò hết sức đặc thù trong việc tạo ra sự cộng hưởng giữa các mục tiêu kinh tế và mục tiêu môi trường… 

Các hoạt động của Liên hợp quốc thời gian gần đây đã liên tục đề cập và thông qua nhiều văn kiện quan trọng liên quan tới phát triển đô thị và BĐKH như: Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Báo cáo đô thị 2015; Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu thế giới (COP21); Hội nghị Liên hợp quốc về Phát triển nhà ở và đô thị bền vững (Habitat III) tháng 10/2016…

Để bắt kịp với xu hướng hội nhập toàn cầu, đô thị Việt Nam sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong vai trò là động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao tính cạnh tranh, giải quyết các bất cập, đồng thời xây dựng các chính sách phát triển đô thị bền vững tích hợp giữa tăng trưởng xanh và thích ứng BĐKH.

Tăng trưởng xanh, ứng phó BĐKH cần được xem xét là mục tiêu ưu tiên trong giai đoạn tới, góp phần thực hiện toàn diện định hướng giảm nghèo, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nâng cao năng lực để giảm phát thải, đóng góp thiết thực vào những nỗ lực của cộng đồng quốc tế để giảm những tác động của BĐKH… 


(Ảnh: Huy Nguyen) 

Trong những năm qua, trao đổi và đối thoại chính sách về phát triển đô thị đã được Diễn đàn đô thị Việt Nam (Bộ Xây dựng là cơ quan điều phối) thúc đẩy mạnh mẽ. 

Trên tinh thần thảo luận, hợp tác và chia sẻ, chúng ta có thể cùng nhau nhận biết sâu sắc hơn về các vấn đề đô thị, cùng có quyết tâm tìm ra các giải pháp để đô thị của chúng ta phát triển bền vững, thịnh vượng với những chủ đề chính, bao gồm: Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý đô thị; nâng cao năng lực quản trị và tính hiệu quả của quy phạm pháp luật về phát triển đô thị; cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ đô thị; chú trọng giảm nghèo và tăng trưởng bao trùm; tăng cường khả năng tiếp cận nhà ở phù hợp với điều kiện thu nhập; bảo vệ môi trường và ứng phó có hiệu quả với BĐKH… 

Các nội dung trao đổi thảo luận cùng với các sáng kiến, ý tưởng của các đại biểu tại Diễn đàn sẽ được tổng hợp thành Sáng kiến về quy hoạch và phát triển đô thị năm 2016 (Sáng kiến Tam Kỳ). Thông qua đó, gửi gắm thông điệp thể hiện sự cam kết liên tục và lâu dài của ngành xây dựng Việt Nam đối với nhiệm vụ phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó với BĐKH và mục tiêu phát triển bền vững đất nước và Chính phủ đã giao… 

Linh Anh 
(Báo Xây dựng)  


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo