Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật TPHCM dùng 16 khu đất để đổi cầu Thủ Thiêm 4

TPHCM dùng 16 khu đất để đổi cầu Thủ Thiêm 4

Viết email In

TPHCM dự kiến sẽ dùng 16 khu đất để đổi lấy việc xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 nối giữa quận 7 với quận 2. Dự án cầu này có tổng mức đầu tư khoảng 5.200 tỉ đồng.

Theo văn bản số 5978 được chính quyền TPHCM gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hôm 28/9 nhằm giải trình làm rõ hơn việc đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao).  


Vị trí các cây cầu bắc qua Thủ Thiêm
- Ảnh: TL 

Để xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, TPHCM sẽ dùng 11 lô đất thuộc khu chức năng số 3,4 (khu đô thị mới Thủ Thiêm) với tổng diện tích gần 100.000 mét vuông. Ước tính giá trị quyền sử dụng 11 đất để cân đối thanh toán cho phần chi phí xây lắp và thiết bị của cầu Thủ Thiêm 4 khoảng 3.201 tỉ đồng. 

Đối với kinh phí giải phóng mặt bằng, thành phố sẽ dùng quỹ đất tại số 462-464 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), với diện tích gần 1.200 mét vuông; số 1310 Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) diện tích 5.300 mét vuông; số 11 đường Linh Trung diện tích hơn 11.700 mét vuông; số 540/21 Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) diện tích 7.000 mét vuông và khu đất tại cảng Tân Thuận hiện hữu sau khi di dời.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4, có tổng mức đầu tư dự kiến là 5.200 tỉ đồng được đầu tư theo hình thức BT và TPHCM dự kiến sẽ dùng các khu đất nói trên để đổi lấy cây cầu này.

Cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua sông Sài Gòn nối quận 7 với quận 2 với chiều dài 2.160 mét. Chính quyền TPHCM cho rằng, việc xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 sẽ giúp kết nối hai khu đô thị Nam Sài Gòn và khu Thủ Thiêm nhằm giải tỏa áp lực giao thông từ phía quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức qua phía các quận 7, 8, huyện Bình Chánh và Nhà Bè, giảm ùn tắc giao thông khu vực nội đô.

Theo quy hoạch đến năm 2020, TPHCM xây dựng thêm 4 cây cầu bắc từ các quận 1, 4, 7 sang Thủ Thiêm. Hiện nay, cầu Thủ Thiêm 1 đã hoàn thành đưa vào sử dụng, cầu Thủ Thiêm 2 đang được thi công. Các cầu còn lại gồm cầu Thủ Thiêm 3, 4 và cầu đi bộ bắc từ quận 1 sang Thủ Thiêm chưa được xây dựng. 

Lê Anh 
(TBKTSG)  


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 3040 khách Trực tuyến

Quảng cáo