Công trình mở rộng toà nhà khoa công nghệ gỗ của trường đại học Khoa học ứng dụng Salzburg mới được hoàn thành là một ví dụ điển hình cho nhà gỗ theo tiêu chuẩn nhà kiến trúc xanh năng lượng thụ động (passiv).
Toà nhà này được xây dựng hoàn toàn theo kiểu nhà gỗ hiện đại. Một trong những yếu tố quan trọng giúp nó đạt được tiêu chuẩn thiết kế nhà năng lượng thụ động là kiểu kiến trúc vuông thẳng. Trên hệ tường bao theo kiểu cột – xà đặc trưng của nhà gỗ là hệ cửa sổ với ba lớp kính cùng hàng loạt cấu kiện cách nhiệt. Những yếu tố tiếp theo của concept toà nhà passiv này là hệ thống sưởi với năng lượng có thể tái tạo cùng với hệ thống thông khí sử dụng công nghệ hồi nhiệt.
Thiết kế: Dietrich | Untertrifaller Architekten
Địa điểm: A-5431 Kuchl, Markt, Austria
Chủ đầu tư: Weco FH Holztechnikum
Vật lý kiến trúc: Horst Lukas und Wolfgang Graml, Wals bei Salzburg
Quản lý dự án: P. Nußbaumer, B. Breuer
Diện tích sàn: 10,030 sqm
Volume: 7,403 cbm
Mức đầu tư: 2.5 triệu Euro
Nhiếp ảnh: Bruno Klomfar
- Các xu hướng tái định hình ngành Xây dựng và Cơ sở hạ tầng toàn cầu trong năm 2014 và xa hơn
- Thành phố nổi cho tương lai
- Công trình chọc trời: Xu hướng thế giới năm 2014
- Thiết kế đồ họa thông tin tương tác (Infographic)
- Kiến trúc xanh và xu hướng thế giới
- “Nhà thụ động” (passive house)
- “Future City” của Nhật Bản
- Phát triển công trình xanh: dễ & khó
- Phát triển công trình xanh - Mục tiêu và hành động
- Khi chất liệu bị thách thức