Cầu tự động nâng lên, hạ xuống tiết kiệm năng lượng đầu tiên trên thế giới

Chủ nhật, 12 Tháng 4 2009 20:15 P.Mechanic, baoxaydung.com.vn
In

Hà Lan - một vùng đất thấp, lắm kênh, nhiều rạch. Người Hà Lan cũng đã có nhiều sáng kiến xây những con đập và những công trình thuỷ lợi khác bằng vật liệu - sợi tổng hợp, rồi những cây cầu trên nền đất thấp và giữ cho đất khỏi bị sói mòn. Nhưng xây loại cầu ngắn qua kênh, sông nhỏ như thế nào để tiện lợi cho giao thông thuỷ lại tiết kiệm nhất?

Câu hỏi đó luôn được đặt ra đối với các nhà xây dựng, các kiến trúc sư của Hà Lan. Và lời giải cho bài toán giao thông thuỷ ở nước này đã được giải đáp phần nào khi Dự án cầu tự động nâng lên, hạ xuống ở thành phố Slauerhoffbrug khởi động.



Ngày 20/2/2009, chính quyền thành phố Leeuwarden  đã nhất trí xây cây cầu tự động này qua sông Harlingen Vaart. Ở vị trí này, trước đây vốn là cây cầu di động, nhưng sử dụng kỹ thuật cũ, cầu được  nâng lên, hạ xuống 10 lần mỗi ngày bằng silanh thuỷ lực. Tuy nhiên với mật độ giao thông thuỷ, bộ như hiện nay thì cây cầu cũ không đáp ứng được. Cầu mới này do Van Driel Mechatronica thiết kế và được áp dụng những giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhất. Cầu tự động nâng lên, hạ xuống bằng một cột tháp có khả năng trọng tải cao và tự điều chỉnh số lần nâng, hạ  phù hợp với mật độ giao thông bộ và thuỷ. Cầu hình chữ L vừa tiết kiệm được vật liệu và tiêu tốn ít năng lượng khi vận hành. Cầu được sơn hai mầu xanh và vàng. Đây là loại cầu ngắn - tự động điều kiển đầu tiên do người Hà Lan thiết kế, thi công, dự kiến cầu sẽ hoàn thành vào năm 2013.



Ngọc Tân - Ảnh : vandrielmechatronica.nl


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: