Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Chuyên mục Năng lượng - Môi trường IEA: Năng lượng tái tạo phát triển với tốc độ nhanh hơn dự kiến

IEA: Năng lượng tái tạo phát triển với tốc độ nhanh hơn dự kiến

Viết email In

Ngành sản xuất năng lượng tái tạo sẽ phát triển với tốc độ nhanh hơn dự kiến, chủ yếu nhờ “kỷ nguyên mới” trong sản xuất điện Mặt Trời. 

Đây là báo cáo mới được Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) công bố ngày 4/10. 

Trong báo cáo trên, IEA cho biết công suất điện Mặt Trời trên thế giới tăng 50% vào năm ngoái, trong đó Trung Quốc chiếm gần 50% tổng công suất. 

Đây là lần đầu tiên công suất điện Mặt Trời tăng nhanh hơn so với các nhiên liệu khác, vượt cả điện than.  


(Nguồn: Getty Images) 

Theo báo cáo, nhờ ngành sản xuất điện Mặt Trời phát triển, năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới. 

Đến năm 2022, công suất năng lượng tái tạo sẽ tăng 43%. Năng lượng tái tạo sẽ chiếm 30% ngành sản xuất điện năng, so với mức 24% của năm 2016.

Dù than đá sẽ vẫn là nguồn sản xuất điện năng lớn nhất vào năm 2022, song năng lượng tái tạo sẽ giúp giảm 50% khoảng cách với loại nhiên liệu này.

Theo IEA, đến năm 2022 ba nước gồm Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ sẽ chiếm 2/3 mức tăng trưởng năng lượng tái tạo toàn cầu.

Trung Quốc duy trì vị trí số 1 về công suất điện tái tạo trong thời gian dự báo, chiếm 40% tổng công suất toàn cầu, chủ yếu do có nhiều lo ngại về ô nhiễm không khí tại nước này.

Trong khi đó, Mỹ duy trì là thị trường sản xuất năng lượng tái tạo lớn thứ hai trên thế giới bất chấp những chính sách liên bang chưa rõ ràng./. 

(TTXVN / Vietnam+) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo