Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Chuyên mục Bất động sản

Bất động sản

Nhà ở xã hội TPHCM trải qua một giai đoạn phát triển thiếu hiệu quả

Nhà ở xã hội TPHCM trải qua một giai đoạn phát triển thiếu hiệu quả

Chương trình phát triển nhà ở xã hội của TPHCM trong giai đoạn 2016-2020 được đánh giá là thiếu hiệu quả khi vướng mắc cơ chế thủ tục và hạn chế về quỹ đất. Từ nay đến 2025, thành phố đặt mục tiêu có thêm 2,5 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, nhiều cơ quan ban ngành lo ngại sẽ khó đạt mục tiêu nếu những “nút thắt” không được tháo gỡ.

Nhiều đại biểu đã nêu ý kiến như trên tại Hội nghị vào ngày 10/3 về sơ kết công tác phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 và công bố kế hoạch 10 năm tới. Nhìn lại 5 năm qua, nguồn vốn ngân sách của TPHCM đầu tư chỉ giải quyết hơn 4% nhu cầu nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân trên địa bàn. Trong khi đó, chỉ 2% trong số những người có nhu cầu vay được vốn mua nhà ở xã hội ở giai đoạn này bởi quá trình tiếp cận khó khăn và thủ tục phức tạp.

 

Sửa đổi Luật Đất đai: Cần giải quyết hài hòa quan hệ giữa người sử dụng đất, Nhà nước và nhà đầu tư

Sửa đổi Luật Đất đai: Cần giải quyết hài hòa quan hệ giữa người sử dụng đất, Nhà nước và nhà đầu tưMọi góp ý của doanh nghiệp, chuyên gia cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần có “địa chỉ” rõ ràng, ngắn gọn...

Ưu tiên nhà ở xã hội

Ưu tiên nhà ở xã hộiCó vẻ như phát triển nhà ở xã hội sẽ được lựa chọn là một liều thuốc quan trọng để khôi phục thị trường b...

Thuế bất động sản: để đảm bảo tính khả thi

Thuế bất động sản: để đảm bảo tính khả thiThuế bất động sản nếu được thiết kế cách thức thu và sử dụng một cách hợp lý sẽ giúp hệ thống thuế hiệu qu...

Nửa sự thật khác về tín dụng bất động sản

Nửa sự thật khác về tín dụng bất động sảnBài ca tín dụng luôn được các doanh nghiệp bất động sản cất lên đầu tiên phần nào tạo nên nhầm tưởng rằng giả...

Khoảng 30 tỷ USD đang “chôn” trong bất động sản

Khoảng 30 tỷ USD đang “chôn” trong bất động sảnSố lượng dự án bất động sản đang triển khai trên cả nước nhưng phải tạm dừng lên đến cả ngàn dự án, với gi...

“Thuốc đặc trị” trốn thuế và đầu cơ nhà đất

“Thuốc đặc trị” trốn thuế và đầu cơ nhà đấtCác chuyên gia cho rằng, thuế vừa là công cụ hữu hiệu để xử lý vấn nạn trốn thuế trong chuyển nhượng bất động ...

Bất động sản: Cú vấp với "Ba lằn ranh đỏ" của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

Bất động sản: Cú vấp với Tháng 8/2020, Trung Quốc ban hành chính sách “Ba lằn ranh đỏ” nhằm ngăn ngừa những rủi ro có thể bùng phát đối với n...

Bất động sản bước vào cuộc tái cơ cấu lớn

Bất động sản bước vào cuộc tái cơ cấu lớnLiên tiếp những “cơn gió ngược” từ sự đứt gãy dòng tiền, khủng hoảng kinh tế, tàn dư dịch bệnh… đã khiến ch...

Điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, giảm lệch cung cầu nhà ở

Điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, giảm lệch cung cầu nhà ởThị trường bất động sản đã phát triển nhanh, đóng góp tích cực cho kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, thị trường này vừa ...

Một góc nhìn mới về phân loại bất động sản

Một góc nhìn mới về phân loại bất động sảnBất động sản có vai trò rất lớn trong nền kinh tế ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Mỗi loại bất động sản...

Muốn tăng thanh khoản, doanh nghiệp bất động sản cần giảm lợi nhuận kỳ vọng

Muốn tăng thanh khoản, doanh nghiệp bất động sản cần giảm lợi nhuận kỳ vọngDoanh nghiệp bất động sản có chấp nhận giảm lợi nhuận? Điểm an toàn vốn của các doanh nghiệp có thể chấp nhận l...

HoREA góp ý về nhà ở xã hội giá 40 triệu/m2

HoREA góp ý về nhà ở xã hội giá 40 triệu/m2Theo tính toán của HoREA, giá bán nhà ở xã hội tại TPHCM có thể xấp xỉ 40 triệu đồng/m2 do chi phí tạo lập quỹ đất...
Trang 7 trong tổng số 104
Bảng quảng cáo